Thuê người phóng hỏa đốt ôtô khiến cha ruột tử vong

Thứ Sáu, 23/08/2019, 17:08
Nghi ngờ cha ruột có quan hệ tình cảm với nữ phó giám đốc, Trang thuê người đánh dằn mặt nạn nhân nhưng họ phóng hỏa đốt ôtô khiến cha ruột tử vong.

Ngày 23-8, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bác kháng cáo và tuyên y án đối với bị cáo Trần Kiều Trang (48 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), kẻ chủ mưu gây ra vụ phóng hỏa dẫn đến chết người xảy ra trên quốc lộ 61C ở tỉnh An Giang.

Trang bị tuyên phạt 14 năm tù. Nguyễn Thị The (58 tuổi) 20 năm tù, Cai Văn Chung (37 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Quốc Huy (36 tuổi) 19 năm tù, Nguyễn Hữu Lộc (26 tuổi) 18 năm tù, Phạm Thanh Toàn (48 tuổi) 12 năm tù và Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi) 7 năm tù cùng về tội giết người. Các bị cáo The, Huy và Lộc bị tuyên phạt thêm mỗi người từ 6-8 năm tù về tội huỷ hoại tài sản.

Theo cáo trạng, khuya 4-10-2017, trên quốc lộ 61C xảy ra vụ đâm người, phóng hỏa đốt ôtô 7 chỗ. Ông Trần Văn Ri, Giám đốc Công ty Kiên Bình và bà Võ Thị Chiến, phó giám đốc bị kẻ lạ tấn công, phóng hỏa đốt ôtô. 

Ông Ri bị bỏng nặng, sau đó tử vong. Còn bà Chiến thương tích 77%. Cơ quan điều tra vào cuộc đã bắt giữ Huy và Lộc, hai kẻ trực tiếp gây án. Qua điều tra, Trang – con gái của ông Ri là chủ mưu vụ việc. Trang khai nhận, do nghi ngờ cha ruột có quan hệ tình cảm với bà Chiến. 

Nhóm 7 bị cáo tại phiên tòa.

Trang gặp The bàn bạc, thống nhất thuê người đánh bà Chiến “nằm một chỗ”, với số tiền 250 triệu đồng. The gọi cho Tuấn để nhờ Huy và Lộc đánh nạn nhân. Toàn chở Tuấn, dẫn đường chỉ cho Huy và Lộc nơi bà Chiến làm việc. Sau đó, cả nhóm thống nhất sẽ gây án khi bà Chiến đi công tác từ TP Hồ Chí Minh đến Kiên Giang.

Trang liên hệ với Chung, xin lịch trình ôtô di chuyển. Sau đó, Trang chuyển thông tin này cho The. Hôm xảy ra vụ án, sau khi nhận được đặc điểm của ôtô và lịch trình, Huy chở Lộc bám theo ôtô do Chung điều khiển đang chở bà Chiến và ông Ri. Khi đến xã Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), Huy chặn đầu ôtô. Lộc cầm kéo đâm bà Chiến gây thương tích, Huy phóng hỏa đốt xe. Theo HĐXX, Trang là kẻ chủ mưu gây ra vụ việc. The là người cầm đầu, tổ chức gây án.

Như Anh
.
.
.