Xử phạt hành chính vụ nổ súng trên sông Hậu

Thứ Sáu, 05/10/2018, 17:35

Chiều 5-10, Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, sau khi điều tra, xác minh Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã thống nhất Viện KSND cùng cấp quyết định không khởi tố vụ án và đã ra quyết định xử phạt hành chính với cả 2 nhóm người liên quan trong vụ nổ súng trên sông Hậu vừa qua.


Đối với nhóm nhân viên Công ty TNHH MTV Thái Bình, Cơ quan CSĐT ra quyết định xử hành chính với mức 2,5 triệu đồng về hành vi sử dụng hung khí. Còn đối với ông Lê Hữu Thắng (43 tuổi, cư trú phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), cơ quan chức năng quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ không đúng mục đích cấp phép với số tiền phạt 3 triệu đồng và hình thức kèm theo là tịch thu khẩu súng bắn đạn cao su và 23 viên đạn. Hiện ông Thắng đã chấp hành án phạt.

Khẩu súng và 23 viên đạn – tang vật vụ việc được cơ quan chức năng tịch thu.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin vào ngày 27-9 vừa qua, trên mạng xã hội (Facebook) xuất hiện đoạn video kèm theo hình ảnh và thông tin về một người đàn ông dùng súng ngắn để thị uy, nhằm giải quyết mâu thuẫn trên sông Hậu. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Châu Thành, Công an huyện Châu Phú và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ sự việc.


Trần Lĩnh
.
.
.