Xử lý nghiêm hành vi khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn

Chủ Nhật, 31/12/2017, 13:08
Khi đang tiến hành khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn, 6 ghe hút cát đã bị lực lượng Cảnh sát môi trường Quảng Nam bắt quả tang.

Khoảng 21h ngày 30-12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và bắt giữ 6 ghe đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm.
Các phương tiện hút cát trái phép trên sông Thu Bồn bị tạm giữ.

Các ghe này gồm ghe máy QNa-1011 do ông Ngô Văn Sang (trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên) điều khiển; ghe máy QNa-0972 do ông Trần Minh Đức (trú xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc) điều khiển; ghe máy do ông Trần Xuân Phương (trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) điều khiển; ghe máy QNa-1037 do ông Phan Minh Phi (trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) điều khiển; ghe máy QNa-1091 do ông Nguyễn Hào (trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) điều khiển; ghe máy QNa-1008 do ông Hứa Văn Dũng (trúxã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) điều khiển.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tổng số cát đã được khai thác trên 6 phương tiện này gần 300m3 nên đã lập biên bản vi phạm và tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngọc Thi
.
.
.