'Phù phép' 37 sổ tiết kiệm lấy 9 tỉ đồng để đánh bạc

Thứ Năm, 24/09/2015, 09:31
Nhân viên phòng giao dịch đã làm chứng từ giả để tất toán 37 sổ tiết kiệm của 33 khách hàng với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng. 

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 2 bị can, gồm: Phan Huy Châu, 40 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Mai Lâm thuộc một ngân hàng có Chi nhánh tại huyện Đông Anh về tội “tham ô tài sản” và Nguyễn Văn Hạ, 53 tuổi, trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội; nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Mai Lâm về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Theo cáo trạng, sau khi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của khách hàng gửi tiền bị bại lộ, đến ngày 9/8/2012, Phan Huy Châu đến Công an huyện Đông Anh đầu thú về hành vi đã tất toán khống nhiều sổ tiết kiệm của khách hàng gửi tiết kiệm, chiếm đoạt khoảng 9 tỷ đồng… 

Ngay sau đó, vụ án được chuyển giao đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra theo thẩm quyền… 

Cáo trạng xác định, trong thời gian từ năm 2010 đến tháng 7/2012, Phan Huy Châu đã lợi dụng nhiệm vụ được giao thực hiện giao dịch một cửa tại Phòng giao dịch Mai Lâm để nhận tiền gửi của khách hàng nhưng không nhập vào hệ thống quản lý của đơn vị và lập chứng từ giả để tất toán 37 sổ tiết kiệm của 33 khách hàng với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng (chưa kể lãi suất). 

Phan Huy Châu khai nhận đã sử dụng số tiền trên vào chi tiêu cá nhân và đánh bạc.

Đào Minh Khoa
.
.
.