Nhân viên ngân hàng vay tiền không trả lãnh án 20 năm tù

Thứ Tư, 11/12/2013, 20:55
Ngày 10/12, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyên phạt Phạm Văn Bình (33 tuổi, ngụ phường 4, TP Vũng Tàu) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Do tin tưởng Phạm Văn Bình làm Phó trưởng Phòng tín dụng ngân hàng Ocean Bank nên từ tháng 4/2011 đến tháng 10/2011, Bình được bảy cá nhân cho vay tổng số tiền là hơn 17 tỷ đồng để Bình làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho người khác. Do ngân hàng không cho vay lại nên những người này không có tiền trả cho Bình. Vì vậy Bình không có tiền trả tiền cho các chủ nợ khác nên đã bỏ trốn sang Lào để trốn nợ. Đến 25/1/2013, Phạm Văn Bình bị bắt và khai nhận toàn hành vi phạm tội.

Theo hội đồng xét xử, Bình từng có một tiền án do Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 3 năm tù treo và 5 năm thử thách về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nên tuyên phạt Bình 20 năm tù và đền bù dân sự cho các cá nhân tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng

Bách Nhật
.
.
.