Xóa ổ cờ bạc của trùm giang hồ Sơn “le”

Thứ Sáu, 18/03/2016, 10:02
Là một giang hồ có số má, từng xộ khám nhiều lần về hành vi tổ chức đánh bạc rồi liên tiếp bị xử phạt hành chính vì tham gia đánh bạc nhưng khi ra tù Sơn "le" vẫn "chứng nào tật nấy". Lần này, Sơn "le" tổ chức đánh lớn thì bị bắt...

Ngày 17-3, Đội 2 PC45, Công an TP Hồ Chí Minh bàn giao 14 đối tượng cùng tang vật cho công an quận Tân Phú để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc do trùm giang hồ Nguyễn Văn Sơn (Sơn “le”, 45 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đứng ra tổ chức.

Sơn “le” là một giang hồ có số má ở quận Tân Phú. Năm 2003, Sơn “le” đá gà ăn tiền và bị bắt và xử phạt 1 năm tù giam. Năm 2008, Sơn tiếp tục tham gia đánh bạc bị phạt hành chính 20 triệu đồng. 

Lần thứ 3 này, Sơn khai, y tổ chức đánh bạc được khoảng 10 ngày nay tại nhà số 5, đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. 

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc của Sơn "le" tại CQĐT

Phía trước căn nhà này được ngụy trang bằng 2 quán cà phê có đặt vài máy bắn cá, còn đánh bạc ở trên gác phía sau nhà. Để phục vụ trọn gói cho con bạc, Sơn thuê 7 đối tượng gồm:  Nguyễn Văn Nghĩa (39 tuổi), Trương Nguyễn Minh Nhật (41 tuổi), Lê Hoàng Thanh (34 tuổi; cùng ngụ quận Tân Phú), Phạm Lê Dương (23 tuổi), Phạm Thị Hồng Diệu (31 tuổi; cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long), Trần Hoàng Long (37 tuổi), Phạm Văn Chí Linh (31 tuổi; cùng ngụ tỉnh An Giang) phân chia nhau làm nhiệm vụ chia bài, cảnh giới, giữ xe và phục vụ ăn uống cho con bạc. 

Hàng ngày sòng bạc hoạt động 2 ca, từ 14-20h đánh xập xám, từ 20h đến sáng hôm sau đánh tài xỉu.  

Khoảng 23h15 ngày 15-3, khi các con bạc đang sát phạt thì bị Đội 2 phối hợp cùng Công an quận Tân Phú bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 24 triệu đồng trên chiếu bạc, 136 triệu đồng trong người đối tượng, 1 bộ bài, 3 hột xí ngầu, 8 phỉnh lớn, 40 phỉnh nhỏ…

P.Tuyền
.
.
.