Xét xử các đối tượng tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh qua biên giới

Thứ Hai, 14/09/2020, 14:30
Ngày 14/9, tại xã Khánh An (huyện An Phú, tỉnh An Giang), TAND huyện An Phú đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Hoài Phương (SN 1985, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú) và Sa Liêm (SN 1983, trú tại xã Khánh Bình, huyện An Phú) về tội “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2020, Phương bắt đầu đứng ra tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Khi khách có nhu cầu sang Campuchia, Phương hướng dẫn khách đến điểm tập kết tại Nhà trọ 999 thuộc ấp Thạnh Phú (xã Khánh An, huyện An Phú). Sau đó, Phương dùng xe mô tô chở khách từ Nhà trọ 999 đến khu vực biên giới, đi phà hoặc thuê người đưa qua sông để tiếp tục qua biên giới.

Bị cáo Phương và Sa Liêm tại tòa.

Khi khách từ Campuchia về Việt Nam, Phương đưa khách nhập cảnh trái phép về Việt Nam rồi đưa đến Nhà trọ 999 và liên hệ xe cho khách tự di chuyển tiếp. Mỗi khách qua lại biên giới trót lọt, Phương lấy tiền công 2 triệu đồng trực tiếp từ khách hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng. Phương thỏa thuận với Sa Liêm trả công chở khách xuất, nhập cảnh trái phép cho Sa Liêm 500.000 đồng/khách.

Tối 7/8, khi Phương đưa một khách nhập cảnh trái phép về Việt Nam và đưa đến Nhà trọ 999 thì bị Công an xã Khánh An mời làm việc. Ngày 9/8, Phương đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú. Trong quá trình điều tra, Phương khai nhận, trước đó ngày 12/7, Phương cùng Sa Liêm và đồng bọn đã đưa 4 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Ngày 18/8, Liêm bị bắt giữ. Bằng thủ đoạn trên, Phương còn tổ chức 7 lần đưa 10 người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Sa Liêm đưa khách cho Phương 4 lần với 4 người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Phương 7 năm tù, bị cáo Sa Liêm 3 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”. Đồng thời, buộc bị cáo Phương giao nộp số tiền trên 26 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ việc đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Riêng các đối tượng khác có liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý sau.

Bị cáo Dũng tại tòa

Cùng ngày, TAND huyện An Phú cũng mở phiên tòa lưu động tại xã Khánh Bình (huyện An Phú), đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Dũng (SN 1976, trú tại ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú) 4 năm tù giam về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Đồng thời, buộc bị cáo Dũng giao nộp số tiền 6 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ việc đưa người xuất cảnh trái phép.


T. Tầm - T. Lĩnh
.
.
.