“Vụ án chặt đầu” ở Lâm Đồng là tin bịa đặt

Thứ Sáu, 30/08/2019, 15:29
Ngày 28-8, anh Lê Hoài Nam đã đăng tải trên facebook Mặc Ngôn nội dung: “Ngay lúc này gần chợ Liên Nghĩa, Một vụ chặt đầu dã man mới xảy ra. Hiện C.An đang điều tra làm rõ…”. 

Ngày 30-8, Sở TT&TT Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính anh Lê Hoài Nam (SN 1990, ngụ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, chủ tài khoản facebook Mặc Ngôn) 10 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.

Ngày 28-8, anh Lê Hoài Nam đã đăng tải trên facebook Mặc Ngôn nội dung: “Ngay lúc này gần chợ Liên Nghĩa, Một vụ chặt đầu dã man mới xảy ra. Hiện Công an đang điều tra làm rõ…”. Cùng với đó là một số hình ảnh đông người, vết máu đỏ loang lỗ trên nền xi măng. 

Thông tin này đã gây hoang mang dư luận địa phương.

Anh Lê Hoài Nam đã đăng tải thông tin sai sự thật

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định ngày 28-8 tại chợ Liên Nghĩa và trên địa bàn huyện Đức Trọng không có vụ án mạng nào. 

Sáng ngày 30-8, Thanh tra Sở TT&TT Lâm Đồng đã mời anh Lê Hoài Nam lên làm việc. Anh Nam thừa nhận mục đích đưa thông tin trên chỉ để vui đùa, do chưa tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật về thông tin điện tử nên đã có hành vi vi phạm.

Anh Nam ký cam kết gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật trên, đồng thời đăng tải thông tin đính chính trước ngày 31-8. 

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng đã xảy ra nhiều trường hợp cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và đã bị Sở TT&TT Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành chính.

Khắc Lịch
.
.
.