Giả khách mua vàng rồi cướp giật tài sản

Thứ Sáu, 13/11/2020, 21:02
Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tú (SN 1992, trú xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), Đặng Thị Bé Hai (SN 1996, trú xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh, Hậu Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.


Khoảng 14h, ngày 8/11, Tú đến một tiệm vàng trên địa bàn phường Trà Lồng (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vờ hỏi mua vàng nhằm cướp giật tài sản. Để tạo lòng tin với chủ tiệm vàng, Tú dùng giấy carton để trong bọc đen thể hiện là người vừa bán được đất có tiền nên đi mua vàng. 

Chủ tiệm vàng không chút nghi ngờ, lấy cho Tú đeo thử 1 sợi dây chuyền và tấm lắc. Tú tiếp tục kêu chủ tiệm vàng lấy cho xem chiếc nhẫn, trong lúc chủ tiệm đang khom người cân chiếc nhẫn tính tiền, Tú bất ngờ chạy ra cửa, phóng lên xe đã tháo BKS để tẩu thoát.

Đối tượng Tú cùng tang vật, phương tiện.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Long tiến hành truy đuổi và phối hợp Công an phường Vĩnh Tường khống chế, bắt giữ Tú cùng tang vật trên Quốc lộ 61B (đoạn thuộc khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ).

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận, cũng với thủ đoạn trên, trước đó đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản khác tại huyện Vị Thủy và TP Vị Thanh (Hậu Giang). Số vàng cướp giật được, Tú mang lên TP Cần Thơ bán được trên 100 triệu đồng dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn xác định và bắt giữ được đồng phạm của Tú là Bé Hai.


Thế Phong - Trần Lĩnh
.
.
.