Tử hình kẻ sát hại dã man 3 bà cháu ở Bình Dương

Thứ Ba, 12/11/2019, 13:57
Ngày 12-11, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Trần Trọng Luận (SN 1985, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo Luận tại phiên tòa

Về trách nhiệm dân sự, Luận phải bồi thường cho gia đình 3 nạn nhân chi phí mai táng hơn 100 triệu đồng, chi phí tổn thất tinh thần tương đương mỗi bị hại là 100 tháng lương cơ sở (tổng cộng hơn 400 triệu đồng). 

Vụ án được đưa ra xét xử và kết thúc trong buổi sáng, không có tình tiết bất ngờ. Bản thân Luận đã thừa nhận hành vi phạm tội và các cáo buộc của VKSND tỉnh Bình Dương.

Tại phiên tòa, đại diện gia đình bà Đào Thị Thu C. (SN 1965, ngụ phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) bày tỏ sự bức xúc, đề nghị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất theo quy định pháp luật để bù đắp những mất mát to lớn của gia đình.
Toàn cảnh phiên tòa

Sau khi nghị án xong, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương nhận định, Luận vì ham mê cờ bạc mà nảy sinh ý định đi trộm cướp tài sản đã gây nên vụ án mạng đau lòng. Hành vi của Luận gây nguy hiểm cho xã hội, gây tâm lý lo sợ trong nhân dân nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội.

Như Báo CAND đã đưa tin, vào đêm 24-4, Luận chuẩn bị dụng cụ đột nhập vào nhà bà C. bán tạp hóa ở phường Thái Hòa. Bà C. là hàng xóm cách nhà Luận 50m để trộm cướp tài sản. 

Bị phát hiện, Luận dùng hung khí cắt cổ bà C. tử vong. Tiếp đó, Luận còn đâm, chém nhiều nhát vào người chị Trần Thị Quỳnh N. (SN 2002, con gái bà C) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (SN 2010, cháu ngoại bà C) khiến cả hai tử vong.


D.Anh-C.B
.
.
.