Tù chung thân cho hung thủ sát hại chủ tiệm hớt tóc

Thứ Sáu, 11/09/2015, 15:54
Chiều 11/9, sau hai ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Mạnh (26 tuổi, ngụ Quảng Bình) mức án tù chung thân về các tội "giết người" và "cướp tài sản".

Theo cáo trạng, trong những lần đến hớt tóc ở một tiệm hớt tóc trên đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, Mạnh quen biết với anh Trần Đình Hòa, chủ tiệm.

Sáng ngày 15/1/2011, Mạnh đi bộ đến tiệm hớt tóc sau đó được anh Hòa chở đi Tiền Giang dự đám cưới. Đến tối cùng ngày, cả hai mới quay lại TP. Được anh Hòa rủ rê ngủ lại, Mạnh đồng ý.

Theo lời Mạnh khai, đến khoảng 21h30 cùng ngày, trong lúc nằm ngủ, Mạnh bị anh Hòa dùng dao khống chế để sờ soạng nên đã dùng dao sát hại nạn nhân. Lúc này, bên ngoài người dân nghe tiếng anh Hòa kêu cứu "cướp cướp" nên đã vây quanh căn nhà.

Bị cáo Mạnh tại phiên xử.

Thấy vậy, Mạnh trèo lên mái nhà định thoát ra thì bị bắt giữ. Khám xét trong người Mạnh, Công an thu giữ 1 chiếc điện thoại di động và chùm chìa khóa xe gắn máy của anh Hòa.

Với hành vi phạm tội nêu trên, trước đó Mạnh chỉ bị Viện KSND quận Tân Bình truy tố về tội "cố ý gây thương tích". Với tội danh này, xử sơ thẩm TAND quận Tân Bình tuyên phạt Mạnh mức án 6 năm 6 tháng tù.

Bản án sau đó bị gia đình nạn nhân kháng cáo yêu cầu xử lại theo hướng sửa tội danh sang "giết người" và tăng hình phạt đối với Mạnh.

Tại phiên tòa phúc thẩm sau đó, TAND TP HCM đã chấp nhận kháng cáo của gia đình nạn nhân, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ lại cho Viện KSND cùng cấp điều tra truy tố lại từ đầu.

Huy
.
.
.