"Tâm Mặt Trời" và cú lừa hơn 121 tỷ đồng qua Internet

Thứ Năm, 20/08/2015, 08:36
Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng lần 2 và giữ nguyên quan điểm truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo Công ty Tâm Mặt Trời về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet… thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” 

Ngày 19/8, nguồn tin Báo CAND được biết, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng lần 2 và giữ nguyên quan điểm truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời (Công ty Tâm Mặt Trời) về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet… thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226B, Bộ luật Hình sự.

4 bị can gồm: Nguyễn Hoàng Vũ, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời, Thiên Sanh Trí, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Đỗ Văn Hiền, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Văn Đình, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tâm Mặt Trời.

Cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời.

Theo cáo trạng: Vào cuối năm 2012, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao nhận được đơn của nhiều công dân tố giác một số đối tượng Công ty Tâm Mặt Trời  đã sử dụng mạng Internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng tiền lớn.

Quá trình điều tra đã xác định, Công ty Tâm Mặt Trời được Vũ, Hiền, Đình và Trí thành lập từ tháng 9/2009, có trụ sở tại phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh; Văn phòng giao dịch tại phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Mặc dù chưa được Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương cấp phép trong lĩnh vực kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử, nhưng các đối tượng Công ty Tâm Mặt Trời vẫn hoạt động kinh doanh lĩnh vực này, lập website www.emt.vn hoặc www.emt.com.vn để tạo ra các "gian hàng ảo" giống như sàn giao dịch thương mại điện tử để lừa bán cho khách hàng.

Cáo trạng nêu, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2009 đến tháng 10/2012, các bị can đã bán ra tổng số 23.348 "gian hàng ảo" thu được số tiền hơn 121,7 tỷ đồng. Kết quả điều tra và điều tra bổ sung xác định 4 đối tượng đã chiếm đoạt số tiền là hơn 8,7 tỷ đồng để chia nhau. Trong đó, Vũ hưởng gần 2,6 tỷ đồng,  Hiền được hơn 2,7 tỷ đồng, Đình chiếm gần 2,7 tỷ đồng và Trí chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này các bị can đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đào Minh Khoa
.
.
.