Truy tìm đối tượng

Thứ Năm, 26/04/2018, 08:23
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hồ Chí Minh đang xác minh, giải quyết tố giác của trên 90 cá nhân có nhu cầu đi lao động tại Nhật Bản. 


Nội dung tố giác ông Nguyễn Việt Vương, Trưởng văn phòng đại diện miền Nam thuộc Công ty Atlantic; Lương Công Quảng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (cơ sở 2) và ông Lê Văn Quyền, Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực và thương mại Vietcom (Công ty Vietcom) có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua việc tuyển dụng, thu tiền của người có nhu cầu đi lao động tại Nhật Bản nhưng không giải quyết xuất cảnh đi lao động tại Nhật Bản như thỏa thuận và cũng không trả lại số tiền 5.662.796.500 đồng và 111.100 USD đã thu của người lao động, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào hồ sơ vụ việc, xác định: Ngày 21-10-2014, Công ty Vietcom Human, địa chỉ 56B Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội do Lê Văn Quyền làm Tổng Giám đốc ký Quyết định số 68/2014/QĐ-VIETCOM HUMAN về việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản cơ sở 2 tại quận Thủ Đức và ký quyết định bổ nhiệm ông Lương Công Quảng làm Giám đốc. 

Trung tâm có ngành nghề: Tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc nước ngoài; tư vấn cho học sinh, sinh viên có nhu cầu đi du học ở nước ngoài.

Sau khi được thành lập, từ tháng 10-2014 đến tháng 9-2015, Lương Công Quảng và Nguyễn Việt Vương, Trưởng văn phòng đại diện miền Nam Công ty Atlantic đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng, thu tiền và Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản cơ sở 2 tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh thuộc Công ty Vietcom Human đã mở lớp đào tạo tiếng Nhật Bản cho hơn 90 người lao động. 

Tuy nhiên, đến nay Lê Văn Quyền, Lương Công Quảng và Nguyễn Việt Vương không giải quyết cho người lao động xuất cảnh đi Nhật Bản làm việc như thỏa thuận mà đóng cửa Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản cơ sở 2 tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Văn phòng đại diện miền Nam Công ty Atlantic và cũng không trả lại số tiền 5.662.796.500 đồng và 111.100 USD đã thu của người lao động, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Đối với Nguyễn Việt Vương, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần triệu tập và vận động gia đình liên lạc, động viên Vương đến làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh nhưng Vương không đến, hiện nay gia đình cũng không biết Vương đang cư trú tại địa chỉ nào.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Việt Vương, sinh ngày 9-8-1990, căn cước công dân số 001090000110 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 19-11-2012, cư trú tại địa chỉ tổ 4, xóm 4, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 

Nếu cá nhân, đơn vị nào phát hiện đề nghị thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (PC46-Đ9) theo địa chỉ số 674 đường 3-2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh; điện thoại liên hệ: 0693187783 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

PV
.
.
.