Truy nã đối tượng mang xăng đi trả thù nhầm

Thứ Hai, 18/01/2016, 16:07
Đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn nhưng bị đánh hội đồng. Vì muốn trả thù Phát mua xăng tạt đối thủ nhưng lại nhầm người...

Ngày 18-1, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối tượng Vương Thế Phát (18 tuổi, ngụ phường 7, quận 6) để xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Nghi can Phát đang bị công an quận 10 truy nã

Trước đó do mâu thuẫn cá nhân với một nam sinh tên V (học sinh một trường THPT ở quận 10) nên Phát đã đến trường để "nói chuyện". Tới giờ tan trường, Phát tới gặp nhóm của V nhưng đã bị đánh đánh khiến Phát phải bỏ chạy. Tuy nhiên vẫn còn ấm ức trong lòng, Phát chạy xe đi mua nửa lít xăng  rồi chạy đi tìm nhóm của V. 

Nạn nhân bị trả thù nhầm đang được chữa trị tại bệnh viện

Khi đến trường thấy nhóm em Nguyễn Phan Xuân Thiện đang đứng nói chuyện trước cổng trường, tưởng nhóm này là nhóm của V, Phát tạt xăng rồi châm lửa đốt. Xăng dính vào người Thiện bắt lửa bùng cháy. 

Người dân xung quanh phát hiện vụ việc trên đã đưa Thiện vào Bệnh viện Nhân dân 115 chữa trị. Sau khi gây án, Phát đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Công an quận 10 kêu gọi gia đình đưa Phát ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

M.Đ
.
.
.