Trộm ô tô đem bán lấy tiền mua ma túy

Thứ Tư, 17/06/2020, 16:07
Trộm được xe ô tô, Hậu chạy về Tiền Giang tìm mối bán mua ma túy sử dụng nhưng không ai mua nên quay lại TP Hồ Chí Minh. Sáng hôm sau định đem xe ô tô đi chào mời thì xe không nổ máy, Hậu bị bắt...

Ngày 17/6, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh bàn giao Phạm Ngọc Út Hậu (SN 1989, ngụ Bình Tân) cho Công an quận Bình Tân điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hậu nghiện ma túy nặng, 2 lần được đưa vào trung tâm cai nghiện, để có tiền mua ma túy sử dụng, Hậu thực hiện nhiều vụ trộm cắp và 2 lần phải xộ khám.

Đối tượng Hậu

Tối 14/6, Hậu lang thang tìm người để đồ sơ hở vào trộm bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Đến số 142 đường số 1A, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Bình Tân, Hậu phát hiện xe ô tô BKS 51A-040.06 của anh Nguyễn Ngọc Khương (SN 1989) vẫn còn cắm chìa khóa trên ổ, Hậu leo lên điều khiển xe ô tô này về Tiền Giang tìm mối bán.

Tuy nhiên không ai mua chiếc xe này nên Hậu điều khiển chiếc xe ô tô vừa trộm được quay lại TP Hồ Chí Minh. Đến trước số C1/2, ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Hậu đậu xe và ngủ luôn trong xe.

Chiếc xe ô tô mà Hậu trộm định đem đi bán

Sáng 15/6, Hậu nổ máy xe với ý định đem xe đi tìm mối bán nhưng xe không nổ. Thời điểm này người dân phát hiện xe anh Khương ở lề đường nên gọi điện cho anh Khương và trình báo lên Công an. Công an huyện Bình Chánh đã đưa Hậu về trụ sở, tại đây Hậu khai nhận toàn bộ hành vi của mình.


Nghinh Phong
.
.
.