Triệt phá băng nhóm giang hồ do Thắng “đại bàng” cầm đầu

Thứ Bảy, 21/05/2016, 08:48
Chiều 21-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thông tin ban đầu về quá trình điều tra vụ cố ý thương tích, hủy hoại tài sản nhằm đòi bảo kê tại Công ty Tân Đại Tiền (tọa lạc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong) gây xôn xao dư luận trên địa bàn.

Trước đó, lúc 22h30 ngày 5-4, tại khu vực lán trại của Công ty Tân Đại Tiền, một nhóm thanh niên lạ mặt sử dụng hung khí tấn công làm bị thương 4 công nhân của Công ty. Chúng còn đập phá làm hư hỏng 2 chiếc kính xe lu của Công ty. Qua điều tra ban đầu xác định, số đối tượng trực tiếp gây ra vụ việc trên là một nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, có khoảng từ 3 đến 5 tên, nhiều tên có tiền án, tiền sự và nghiện ma túy, do tên Võ Văn Thắng (tức Thắng “đại bàng”, SN 1992, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) cầm đầu. 

Bọn chúng gây ra vụ việc trên nhằm mục đích gây sức ép, bắt Công ty Tân Đại Tiền phải chấp nhận thuê chúng bảo vệ tài sản, nhen nhóm hình thành băng, nhóm bảo kê, gây tâm lý hoang mang, lo sợ đối với công nhân của Công ty. Ngày 15-4, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường lực lượng, phối hợp Công an huyện Tuy Phong đẩy nhanh tiến độ đấu tranh; đồng thời chỉ đạo Công an huyện Tuy Phong phối hợp các ban, ngành địa phương, xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn  xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo và phát động phong trào quần chúng, ổn định tình hình, tư tưởng của công nhân Công ty Tân Đại Tiền yên tâm làm việc. 

Lúc 20h ngày 17-5, lực lượng tham gia phá án đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Võ Văn Thắng (tức Thắng “đại bàng”, SN 1992, ngụ thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân), Phan Vũ Hoàng (SN 1999) và Phạm Tuấn Vũ (SN 1998, cùng ngụ thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo. Các đối tượng khai nhận, lúc 21 giờ ngày 5-4, Thắng cùng với hai đối tượng khác đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất đến Công ty Tân Đại Tiền đập phá tài sản nhằm gây áp lực, buộc công ty này phải chấp nhận thuê chúng “bảo vệ” tài sản. Trước khi đi, Hùng gọi điện thoại cho Phan Vũ Hoàng và Phạm Tuấn Vũ cùng tham gia. Sau đó, chúng mang theo hung khí, chở nhau trên 4 xe máy đến Công ty Tân Đại Tiền gây án.

Ngoài ra, Phan Vũ Hoàng và Phạm Tuấn Vũ còn thực hiện 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Tuy Phong và tỉnh Ninh Thuận. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Thắng, Phan Vũ Hoàng và Phạm Tuấn Vũ về tội “Cố ý gây thương tích”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Trộm cắp tài sản”; thu hồi 4/5 xe máy. Vụ án vẫn đang được mỡ rộng điều tra

N.Minh
.
.
.