Thông tin chính vụ hỗn chiến nghiêm trọng tại Nông trường mía

Chủ Nhật, 15/04/2018, 16:04
Chiều 15-4, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin chính về vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng xảy ra tại Nông trường mía số 3 thuộc ấp 7, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán (Đồng Nai).

Theo cơ quan Công an: Lúc 12h ngày 10-4, tại Nông trường mía số 3, ông Phan Văn Huyền (49 tuổi, ngụ ấp 7, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán; người thuê đất Công ty cổ phần mía đường La Ngà để trồng mía nhưng từ năm 2016 đã tự chuyển sang trồng mì và chưa đóng thuế sử dụng đất) cùng số nhân công làm thuê đang thu hoạch mì lên xe.

Lúc này, ông Võ Văn Huấn (48 tuổi, ngụ KP4, phường Bình Đa, TP Biên Hòa) là Giám đốc công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia Việt Nam (tọa lạc KP1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) có hợp đồng bảo vệ với Công ty cổ phần mía đường La Ngà với nội dung: “Ngăn chặn không để phát sinh trồng cây sai mục đích (ngoài mía) trên hiện trạng đất bàn giao, hỗ trợ thực hiện các khoản tiền thuê đất đối với các diện tích đất trồng cây sai mục đích”, cùng 5 nhân viên đến không cho ông Huyền cùng các nhân công thu hoạch mì.

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. Sau hỗn chiến, bà Cao Thị Liên (44 tuổi), bà Cao Thị Linh (31 tuổi), ông Huỳnh Lộc (44 tuổi, cùng ngụ ấp 7, xã Phú Ngọc) bị xịt hơi cay vào mắt gây thương tích. 

Riêng ông Ngô Huỳnh bị thương rách da chảy máu giữa trán, nên được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. 

Tang vật thu giữ gồm: 1 bình xịt hơi cay Mini, 2 cây roi điện, 1 cây ba chắc bằng kim loại, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, hơi cay số: 153915946 bên trong hộp tiếp đạn có 3 viên.

N.Văn
.
.
.