Thợ cắt tóc... túng làm liều

Thứ Hai, 20/07/2020, 17:26
Ngày 20/7, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt  Quang Vĩnh Thuận (SN 1991) 3 năm 6 tháng tù về tội “cướp giật tài sản”.


HĐXX nhận định hành vi của Thuậ gây nguy hiểm cho xã hôi, gấy mất trật tự an ninh, làm xấu đi hình ảnh Việt nam trong mắt du khách… Tại tòa, đại diện VKS đề nghị xử phạt Thuận 4-5 năm tù. Tuy nhiên xét thấy bị thành khẩn, ăn năn và gây thiệt hại không lớn nên HĐXX đã quyết định tuyên mức án trên.

Bị cáo Thuận tại tòa.

Theo hồ sơ, Thuận là thợ cắt tóc, do đang mắc nợ không có tiền trả, bị chủ nợ đòi gắt nên nghĩ cách làm liều. Trưa 26/1, trên đường về nhà, qua đường  Nguyễn Trãi (quận 1), thấy người thanh niên Trung Quốc đi bộ cùng bạn gái, Thuận nảy sinh ý định giật điện thoại.

Thuận cho xe áp sát nạn nhân, giật chiếc điện thoại Galaxy note 9 rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân giằng lại, bị xe kéo lê một đoạn.

Bị nạn nhân kéo lại, Thuận loạng choạng bị ngã, Thuận bỏ xe tảu thoát nhưng bị người đi đường vây bắt, giao cho Công an phường Phạm Ngũ Lão lập biên bản phạm tội quả tang.

 

Bùi Phan
.
.
.