Gã Việt Kiều cướp điện thoại sa lưới các "hiệp sĩ"

Thứ Năm, 14/03/2019, 15:51
Michal Rozpopcuk (quốc tịch Séc) đã nhiều lần bị bắt về hành vi “cướp giật tài sản”. Khi ra tù Michal Rozpopcuk tiếp tục gây án và bị nhóm “hiệp sĩ" vây bắt...

Ngày 14-3, Công an quận Tân Bình đang tạm giữ Michal Rozpopcuk (quốc tịch Séc, sống tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Michal tại cơ quan điều tra

Khoảng 22h ngày 13-3, nhóm “Hiệp sĩ Tân Bình” do anh Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm phát hiện Michal điều khiển xe máy lưu thông trên đường với dấu hiệu khả nghi nên bám theo. Khi đến trước số nhà 878, Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình, Michal phát hiện người phụ nữ bán xôi sử dụng điện thoại Samsung J7 nên áp sát, giật lấy và tăng ga bỏ chạy. Bị các "hiệp sĩ" truy đuổi, Michal luồn lách xe máy vào các con hẻm hòng thoát thân nhưng đến đường Phạm Văn Hải thì bị khống chế.

Chiếc điện thoại bị cướp được thu hồi.

Michal không còn xa lạ gì với các nhóm “hiệp sĩ” cũng như Công an các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Dù mang quốc tịch nước ngoài nhưng Michal sống tại TP Hồ Chí Minh từ nhỏ. Năm 14 tuổi, Michal ba lần bị bắt vì hành vi “cướp giật tài sản”. Năm 2006, Michal bị kết án 4 năm tù vê tội “cướp giật tài sản”; năm 2008 tiếp tục bị bắt và ngồi tù 3 năm cũng về tội “cướp giật tài sản”.  

Anh Thư
.
.
.