Thấy nữ hành khách xinh đẹp, tài xế xe ôm công nghệ ra tay cướp hiếp

Thứ Năm, 14/12/2017, 14:23
Bước đầu Khánh khai do thấy hành khách nữ xinh đẹp nên nảy sinh ý định cưỡng hiếp. Riêng chiếc điện thoại, do chị H đặt cước qua điện thoại nên Khánh đã cướp lấy để xóa dữ liệu đặt cước trong điện thoại…

Ngày 14-12, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đã công bố thông tin chính thức về vụ tài xế xe ôm công nghệ Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ Cần Giờ) đã thực hiện hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Theo lời khai của Khánh, do không có việc làm Khánh đã nộp đơn xin làm tài xế xe ôm công nghệ. Rạng sáng 10-12, Khánh nhận được điện thoại đặt cuốc xe ôm của chị H.T.H.T (21 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú quận 7) yêu cầu chở từ quận quận 12 về khu Tên Lửa (Bình Tân). Khoảng 3h sáng Khánh đến đón chị T thì thấy chị T xinh đẹp nên nảy sinh ý nghĩ đồi bại. Khánh điều khiển xe chạy lòng vòng giả bộ lạc đường và mượn ĐTDĐ của chị T để dò đường.

Đối tượng Khánh

Khi chở chị T đến bãi đất trống gần đường số 36, tổ 12, khu phố 6, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân thì Khánh dừng xe, hất chị T xuống bãi đất trống và thực hiện hành vi “cưỡng dâm”. Sau đó, Khánh chở chị T ra giao lộ QL1-Phan Văn Hớn bỏ lại ở đây và phóng xe về nhà. 

Chị T đã trình báo vụ việc với Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh và “tương kế tựu kế” để Khánh lộ diện. 15h chiều cùng ngày, tại một quán cà phê trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân phong, quận 7, khi Khánh xuất hiện, người nhà chị T đã khống chế Khánh giao cho Công an.

Khám xét nhà Khánh, Công an quận 7 thu giữ 3 chiếc ĐTDĐ, con dao mà Khánh khống chế chị T và xe gắn máy. Công an quận 7 đã chuyển giao Khánh cho Công an quận Bình Tân xử lý

M.Đ
.
.
.