Công an Hà Nội bắt hai tàu trộm cát trên sông Hồng

Thứ Năm, 30/05/2019, 20:04
Ngày 30-5, Trung tá Dương Hồng Hải, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát Giao thông đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phát hiện 2 vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Cụ thể, vào hồi 1h30 ngày 30-5, Tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số 1 phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an huyện Ba Vì) và Công an xã Cam Thượng làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng. 

Khi đến địa phận thôn Thịnh Thôn, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tàu số VR-16044730 có gắn công cụ, phương tiện khai thác cát. 

Tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng bị phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác đã làm rõ người điều khiển phương tiện là Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, trú tại thôn Thịnh Thôn) đã cùng 2 người nữa khai thác cát trái phép từ sông Hồng bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện. 

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có khoảng 120m³ cát đen còn ướt. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và phương tiện cho Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Ba Vì để thiết lập hồ sơ xử lý.

Tiếp đó, vào hồi 8h sáng cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục làm nhiệm vụ tại địa phận xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ tàu số VR -16044907 do anh Phạm Thế Duy (SN 1987, trú tại Bắc Giang) là người phụ trách chính trên tàu đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép .

Vụ việc đã được Tổ công tác lập biên bản, vẽ sơ đồ hiện trường, yêu cầu người vi phạm đưa phương tiện về Cảng Sơn Tây để xử lý.

Hiệp Bình
.
.
.