Bắt quả tang nhiều phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hương

Thứ Tư, 29/05/2019, 17:29
Không có bằng lái hạng ba và sà lan không có giấy phép đăng ký, đăng kiểm của cơ quan chức năng nhưng Tài vẫn điều khiển phương tiện đường thủy này để khai thác cát trái phép trên sông Hương.


Chiều 29-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Võ Văn Tài (SN 1981, trú tại tổ 3, khu tái định cư Hương Hồ, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) về hành vi khai thác cát, sỏi trái phép.

Vào rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế làm nhiệm vụ trên thượng nguồn sông Hương, đoạn qua bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, TP Huế. Tại đây, tổ CSGT phát hiện và bắt quả tang đối tượng Võ Văn Tài điều khiển sà lan để khai thác cát sỏi trái phép.

Phương tiện đường thủy do đối tượng Tài điều khiển khai thác cát trái phép trên sông Hương bị CSGT bắt giữ.

Qua kiểm tra, phương tiện này đã hút được 27m3 cát từ khu vực bãi bồi đưa lên sà lan. Điều đáng nói, Tài không có bằng lái hạng ba và phương tiện đường thủy này không có giấy phép đăng ký, đăng kiểm của cơ quan chức năng nên  tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đưa phương tiện về trụ sở để tiếp tục xử lý.

Đối tượng đối tượng Võ Văn Tài tại Cơ quan công an.

Trước đó, cũng trên khu vực sông Hương, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bắt quả tang Dương Văn Dũng (18 tuổi, trú thôn La Ỷ, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) và Nguyễn Nhỏ (29 tuổi, trú phường Kim Long, TP Huế) điều khiển 2 thuyền hút 23 m3 cát.


Anh Khoa
.
.
.