Tăng cường phòng ngừa tệ nạn cờ bạc sau Tết

Chủ Nhật, 24/02/2019, 06:50
Sau Tết Kỷ Hợi, tình trạng đánh bạc thường diễn ra rất phức tạp ở nhiều địa phương, nhất là vùng nông thôn. Đã có không ít người lún sâu vào tệ nạn cờ bạc, dẫn đến những hệ lụy khó lường. Trước tình hình đó, lực lượng Công an tăng cường bám cơ sở, tuyên truyền, làm tốt công tác phòng ngừa; đồng thời phát hiện triệt phá các ổ, nhóm cờ bạc “trá hình”, đảm bảo ANTT địa bàn…


Thời điểm sau Tết, các đối tượng thường lợi dụng để tổ chức đánh bạc trái phép dưới nhiều hình thức, như bầu cua, xóc đĩa, bài binh...  Tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), nhiều tụ điểm đánh bạc ngang nhiên, công khai ở các quán cà phê, nhà dân... với số tiền lớn.

Trung tá Trần Thế Dũng, cán bộ CSĐT Công an thị xã Điện Bàn cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị về việc đấu tranh, xử lý tệ nạn đánh bạc sau Tết, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát đã phát hiện, bắt quả tang tại đường bê tông thuộc phường Điện Ngọc, vụ đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức bầu cua, thu giữ tại chiếu bạc 1,8 triệu đồng và nhiều tang vật khác; tạm giữ của các đối tượng gần 82 triệu đồng.

Công an thị xã Điện Bàn đang đấu tranh với 5 đối tượng liên quan để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật. Mới đây, Đội CSĐT Công an thị xã Điện Bàn cũng bắt quả tang tại nhà bà Võ Thị Phượng (37 tuổi, trú xã Điện Phong) vụ đánh bài xì lát ăn tiền, thu giữ trên chiếu bạc gần 5 triệu đồng, 1 bộ bài; tạm giữ trên người các đối tượng gần 60 triệu đồng.

Tại xã Điện Hòa, rạng sáng 14-2, Đội CSĐT Công an thị xã Điện Bàn cũng bắt quả tang ở quán cà phê Thủy Lâm Viên, thôn La Thọ 2, một số đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bầu cua, thu giữ 4,5 triệu đồng, 1 bộ rung bầu cua; tạm giữ trên người các đối tượng đánh bạc hơn 53,5 triệu đồng.

5 đối tượng tham gia đánh bạc được xác định gồm Nguyễn Lành (33 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam), Lê Đức Phúc (32 tuổi, trú xã Điện Hòa), Lê Trung Dũng (38 tuổi, trú xã Điện Hòa), Đỗ Quốc Khánh (24 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam) và Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)...

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, Công an thị xã Điện Bàn đã tổ chức lực lượng triệt xóa 6 tụ điểm đánh bạc, với 39 đối tượng tham gia, thu giữ tại chiếu bạc gần 13 triệu đồng, 4 ĐTDĐ và tạm giữ gần 210 triệu đồng của các đối tượng. Lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an bám sát cơ sở để phát hiện, xử lý triệt để, đẩy lùi tệ nạn cờ bạc trên toàn địa bàn thị xã.

Tại TP Quảng Ngãi, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP về tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an xã Nghĩa Dũng đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, tham mưu chính quyền địa phương, trong đó đẩy mạnh công tác phối hợp phòng ngừa, nhờ đó tình hình ANTT ổn định, trong đó tệ nạn cờ bạc đã được kiềm chế, giảm hẳn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sâm, Trưởng Công an xã Nghĩa Dũng nói rằng, cùng với công tác tuyên truyền, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tuần tra khép kín, phát hiện nơi nào tập trung đông người, có biểu hiện đánh bạc là nhắc nhở ngay. Nêu cao trách nhiệm đối với mỗi gia đình, phải tuyên truyền cho người thân, bạn bè không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

Ngoài ra, Công an xã còn gọi hỏi răn đe, giáo dục đối tượng nổi trên địa bàn, tổ chức cho số đối tượng này ký cam kết không vi phạm pháp luật. Xác định được tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, lực lượng Công an xã thường xuyên gặp gỡ trao đổi thông tin, nhắc nhở chủ các quán cà phê chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không để tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là tội phạm đánh bạc…

Ông Phan Văn Đông, người dân địa phương, chủ quán cà phê H.T cho hay: “Công an xã đã tổ chức cho chúng tôi ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, bảo đảm ANTT địa bàn. Chính vậy, thời điểm trước, trong và cả sau Tết, nhiều người đến quán uống cà phê, kèm theo nhu cầu tổ chức đánh bạc nhưng tôi kiên quyết khước từ, chỉ hoạt động giải khát, cà phê lành mạnh”. Cũng nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, tình trạng tổ chức đánh bạc trên địa bàn xã Nghĩa Dũng sau Tết đã giảm hẳn so với những năm trước. 

N.Thi – N.Thùy
.
.
.