Xin đểu không được, sát hại tiểu thương

Thứ Năm, 15/06/2017, 19:40
Do xin đểu tiền các tiểu thương tại chợ không được, đối tượng lạnh lùng lấy dao đâm người đàn ông tử vong...

Chiều 15-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin thêm về vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chợ Phú An thuộc xã Phú An, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Đối tượng tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra: Lúc 9h ngày 13-6, tại chợ Phú An xã Phú An, Phạm Hữu Trọng (32 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát) vào chợ Phú Thứ với mục đích xin tiền các tiểu thương để tiêu xài. Trong đó, có ông Phạm Công N. (59 tuổi, ngụ Hồ Chí Minh) đang bán cá tại chợ. Tuy nhiên, ông N. từ chối không cho Trọng tiền. Đối tượng đến những sạp buôn bán gần đó lấy 3 con dao lấy rồi lao vào tấn công, đâm vào vùng cổ, bụng và ngực ông N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Như Báo CAND đã đưa tin, đối tượng có biểu hiện nghi vấn nghiện ma túy đá nên xông vào chợ la hét, tấn công các tiểu thương. Ông N. đã bị đối tượng này sát hại tại chỗ.

Đức Mừng
.
.
.