Đường dây đánh bạc ở vùng quê do một phụ nữ điều hành

Thứ Ba, 03/04/2018, 14:06
"Bà trùm" phân công các đàn em nhận số đề và báo cho mình qua điện thoại để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đường dây này hoạt động được 3 năm mới lộ tẩy...

Ngày 3-4, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, cá cược bóng đá do Trần Thị Kim Vui (38 tuổi, ngụ xã An Cơ, huyện Châu Thành) cầm đầu.

Đối tượng Vui.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an bắt giữ 7 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm, 6 tờ phơi đề, 11 điện thoại di động có 31 file ghi âm và 15 tin nhắn nội dung giao nhận số đề, 40 triệu đồng; 2 xe máy...

Để che mắt cơ quan chức năng, Vui phân công Nguyễn Ngọc Hưởng (65 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) trực tiếp ghi nhận số đề và gom tiền.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định, từ năm 2015 đến nay, Vui câu kết với nhiều đối tượng trên địa bàn lập đường dây ghi số đề. Hàng ngày, Vui còn phân công các “đàn em” khác ghi số đề cho khách. Sau đó, tập hợp lại giao cho Vui bằng hình thức nhắn tin hoặc gọi điện thoại để Vui ghi âm lại. Tiếp đó, Vui tập hợp các con số lại và tách một phần giao cho đối tượng khác, phần còn lại Vui trực tiếp thắng, thua. 

Điển hình, ngày 30-3, Vui nhận phơi đề theo kết quả xổ số kiến thiết của các con bạc gần 170 triệu đồng.

T.Lực – H.Thủy
.
.
.