Nữ kế toán UBMTTQ tỉnh tham ô hơn 6 tỉ đồng

Thứ Sáu, 18/09/2015, 11:24
Sau 2 lần hoãn phiên tòa xét xử (gần nhất ngày 11/9/2015) đối với bị cáo Huỳnh Nguyễn Quế Trâm (SN 1981, ngụ thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương, nguyên kế toán UBMTTQ tỉnh Bình Phước) do không có đủ nhân chứng liên quan, sáng 18/9/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo cáo trạng của Viên Kiểm sát nhân dân tỉnh, Huỳnh Nguyễn Quế Trâm đã thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng của Nhà nước với phương thức tinh vi để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Từ năm 2010 đến đầu năm 2013, để chiếm đoạt nguồn quỹ chi hỗ trợ bão lụt, nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ gia đình chính sách,… do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý, điều hành, Trâm tự soạn thảo, in ấn các quyết định chi tiền hỗ trợ bão lụt…

Vị chủ tọa khai mạc phiên tòa trước sự chứng kiến của khá động phóng viên báo chí và những người liên quan.

Tiếp đó, Trâm liên hệ kho bạc hoặc ngân hàng để xin các biểu mẫu văn bản về tự ghi các thông tin và tiếp tục ký giả chữ ký của lãnh đạo cơ quan, thực hiện các giao dịch rút tiền quỹ của cơ quan từ kho bạc và ngân hàng trót lọt.

Những lần đầu, số tiền rút "khiêm tốn" khoảng trên dưới 100 triệu đồng, sau đó số tiền rút từ kho bạc và cả ở ngân hàng cứ dần tăng lên. Lần nhiều nhất hơn 400 triệu đồng. Vì Sợ bị lộ tẩy, Trâm còn nhờ cả nhân viên văn thư của cơ quan đi rút dùm để qua mắt cơ quan chức năng.

Đến giữa tháng 5/2013, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước chỉ đạo Trâm bàn giao công tác kế toán cho người khác đảm nhiệm thì mới phát hiện sự việc và báo cho cơ quan Công an thụ lý điều tra.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Quế Trâm trước vành móng ngựa.

Sau hơn 2 năm điều tra và tiến hành thủ tục tố tụng và trải qua 2 lần hoãn phiên xét xử sơ thẩm. Lúc 9h15  sáng nay (18/9/2015), bị cáo Huỳnh Nguyễn Quế Trâm chính thức bị đưa ra xét xử công khai tại tòa với tội danh “Tham ô tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 278, Bộ luật hình sự có khung hình phạt tù 20 mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Những người liên quan trong vụ án được triệu tập tham gia phiên tòa.
M.Thùy
.
.
.