Nổ súng khống chế 2 tên trộm "ném két sắt" khi bị truy đuổi

Thứ Ba, 03/05/2016, 12:21
Bị phát hiện, 2 đối tượng ném két sắt về phía tổ đặc nhiệm hòng tẩu thoát. Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm buộc nổ 6 phát súng chỉ thiên để khống chế hai đối tượng…

Ngày 3-5, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang tạm giam  2 đối tượng Phạm Âu Hồng Dũng (tự Bũm, 34 tuổi, sống lang thang) và Nguyễn Văn Hoà (tự Đen, 29 tuổi, quê quán Đồng Nai) để xử lý hành vi trộm cắp tài sản. 

Dũng và Hoà quen biết nhau trong thời gian thụ án tại trại giam Xuân Lộc. Khi ra trại, 2 đối tượng tìm đến nhau tạo thành cặp đôi thường xuyên đột nhập vào nhà người dân trộm cắp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Trưa 28-4, 2 đối tượng đột nhập vào nhà anh N.N Th (TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khiêng chiếc két sắt chứa tiền, đô la, vàng và nữ trang… xuống đường rồi dùng vải trùm lại lấy xe gắn máy chở về hướng TP Hồ Chí Minh. 

Đến đường Đặng Văn Bi (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) 2 đối tượng bị Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận Thủ Đức phát hiện. 

2 đối tượng tăng ga tẩu hòng thoát buộc tổ đặc nhiệm phải truy đuổi. Túng thế, đối tượng ngồi sau ném két sắt về phía tổ đặc nhiệm rồi lao ngược chiều vào đại lộ Phạm Văn Đồng.

Trên đường tháo chạy, 2 đối tượng liên tục ép và đạp xe của tổ đặc nhiệm.

Chiếc két sắt chứa nhiều tài sản mà 2 đối tượng ném vào tổ đặc nhiệm

Khi đến giao lộ Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân, 2 đối tượng chống trả quyết liệt buộc các trinh sát phải nổ 6 phát súng chỉ thiên.  

Dù nghe tiếng súng nổ, 2 đối tượng vẫn ngoan cố tháo chạy về ngã tư Bình Triệu. 

Cuộc truy đuổi kéo dài trên đoạn đường hơn 10km, đến giao lộ Hiệp Bình-Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức), tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã ép được xe khống chế 2 đối tượng.

M.Đức
.
.
.