Nhóm “đạo chích” chuyên dùng kìm cộng lực lĩnh 46 năm tù

Thứ Hai, 07/01/2019, 15:34
Các đối tượng chuẩn bị vam phá khóa xe máy, kìm thủy lực lợi dụng sơ hở người dân trộm cắp tài sản, bán lấy tiền chia nhau.

Nhóm đối tượng gồm Vương Văn Tú (30 tuổi, trú tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội); Phạm Trung Kiên (29 tuổi, trú tại xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa); Lê Văn Công (31 tuổi, cùng ở xã Thạch Long) đều không có nghề nghiệp ổn định và mang tiền án.

Tú, Công và Kiên tại phiên xử.

Qua quan hệ xã hội, Kiên và Công quen Vương Văn Tú. Cùng cảnh ra tù và lười lao động, ba đối tượng này đã rủ nhau cùng đi trộm cắp xe máy trên nhiều quận, huyện ở Thủ đô.

Để thực hiện thành công những vụ trộm cắp tài sản, Tú, Kiên và Công chuẩn bị vam phá khóa xe máy, kìm thủy lực và một số đồ nghề khác. 

Từ tháng 12-2016 đến tháng 8-2017, nhóm này đã gây ra 14 vụ trộm cắp khác với tang vật là 34 chiếc xe máy, tổng giá trị tài sản hơn 564 triệu đồng.

Ngày 7-1, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử Tú và đồng phạm.

Tại phiên xử, HĐXX xác định, hành vi của ba bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội nên tuyên phạt bị cáo Tú hình phạt 20 năm tù. Bị cáo Công bị xử phạt 16 năm tù và bị cáo Kiên bị xử phạt 10 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc ba bị cáo bồi thường toàn bộ tài sản cho các bị hại theo luật định.

Nguyễn Hưng
.
.
.