Nhậu xong rút súng dọa bắn dân phòng

Thứ Sáu, 18/03/2016, 12:53
Sau khi nhậu xong, Bình lấy súng đi ra đường và gặp tổ dân phòng đang làm nhiệm vụ. Bình đã chĩa súng đe dọa sẽ bắn nếu ai tiến đến.


Ngày 18–3, Công an TP Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự Phan Quang Bình (36 tuổi), trú ở tổ dân phố 7 – phường Thành Nhất – TP Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi dùng súng quân dụng đe dọa lực lượng dân phòng đang làm nhiệm vụ.

Bình đã có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra, bước đầu Bình khai nhận vào tối 5–3, khi đi qua khu vực nghĩa trang ở tổ dân phố 2 – phường Thành Nhất, Bình có thấy một khẩu súng dài khoảng 1m và 2 hộp tiếp đạn bên trong đều có đạn nên đã lấy dung bắn thử chỉ thiên 2 phát đem về cất giấu tại bụi chuối bên hông nhà mình để sử dụng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Bình và tang vật.

Đến khoảng 22h ngày 16–3, sau khi nhậu cùng nhóm bạn xong Bình lấy súng và 2 hộp tiếp đạn rồi đi ra đường, lúc này tổ bảo vệ dân phố phường Thành Nhất đang đi tuần tra phát hiện và yêu cầu Bình giao nộp súng nhưng Bình đã chĩa súng đe dọa sẽ bắn nếu ai tiến đến.

Sau đó tổ dân phòng thuyết phục được Bình giao nộp một hộp tiếp đạn và đưa về trụ sở để làm việc. Nhưng tại đây Bình lại bất ngờ chĩa súng vào lực lượng dân phòng đe dọa sẽ bắn.

Tổ tuần tra tiếp tục thuyết phục thì một lúc sau Bình đồng ý giao nộp súng và toàn bộ số đạn. Sau đó tổ tuần tra phối hợp với công an phường Thành Nhất đã khống chế đối tượng.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là một khẩu súng, 2 hộp tiếp đạn và 23 viện đạn chưa sử dụng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Võ Trường
.
.
.