Nhậu xỉn chửi mắng mẹ bị em trai đâm tử vong

Thứ Ba, 12/04/2016, 14:38
Thấy anh trai nhậu say vô cớ chửi mắng mẹ rồi đập phá đồ trong nhà, Hạnh đã dùng bóng đèn tuýp đâm trúng đùi anh trai khiến nạn nhân bị đứt động mạch chủ, mất máu, tử vong...

Ngày 12-4, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Hữu Hạnh (42 tuổi, ngụ quận 7) để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Nạn nhân chính là anh ruột của Hạnh, Trần Văn Sỹ (47 tuổi, ngụ cùng nhà trong hẻm 162, Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7).

Hạnh tại CQĐT

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 10-4, Hạnh và mẹ đang ở nhà thì Sỹ đi nhậu về lớn tiếng chửi mắng, đập phá đồ trong nhà. Bực mình vì anh chửi mẹ, Sỹ cự cãi lại thì bị Sỹ dùng tuốc-nơ-vít đâm vào tay Hạnh.

Tự nhiên bị chửi rồi bị đâm, Hạnh nhặt một chiếc bóng đèn tuýp trước nhà đánh trả và đâm một nhát vào đùi Sỹ. Do vết thương trúng động mạch chủ, Sỹ mất máu và ngã xuống sàn nhà. Người dân đưa Sỹ vào Bệnh viện Đa khoa quận 7 cấp cứu nhưng Sỹ không qua khỏi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Công an quận 7 cùng các tổ nghiệp vụ thuộc Phòng PC45 (Công an TP Hồ Chí Minh) tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và bắt giữ Hạnh. 

M.Đức
.
.
.