Người dân yên tâm khi Công an sớm bắt hung thủ sát hại thiếu nữ 16 tuổi

Thứ Tư, 15/04/2020, 12:52
Sáng ngày 15/4, rất đông người dân địa phương, công nhân thuê trọ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tập trung theo dõi lực lượng chức năng đưa đối tượng sát hại thiếu nữ 16 tuổi về khu trọ để tiến hành thực nghiệm hiện trường. Nhiều người dân đã thở phào sau khi hay tin đối tượng nguy hiểm cho xã hội này đã sớm bị Công an bắt giữ...

Sau khi di lí hung thủ Đậu Đức Mười, sinh năm 1989, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An từ Đăk Lắk về Đồng Nai, sáng ngày 15/4, lực lượng chức năng đã dẫn giải Mười về phòng trọ tại khu phố 8A, phường Long Bình - nơi em Phạm Thị Bình Minh sinh năm 2004, quê tỉnh Thừa Thiên Huế bị Mười sát hại dã man, để tiến hành thực nghiệm hiện trường. 

Công an đưa Mười đến thực hiện hiện trường.

Mười đã khai nhận, sát hại nạn nhân xong, hắn ung dung cướp điện thoại của em Minh rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến chiều 14/4, Công an đã bắt giữ Mười khi đang lẩn trốn tại TP  Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Đứng ngoài theo dõi lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường, ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân phường Long Bình cho biết, ông cảm thấy nhẹ nhõm khi đối tượng giết người một cách dã man gây hoang mang trong nhân dân địa phương những ngày qua đã bị bắt giữ. 

Theo ông Hùng, lâu nay tình hình ANTT trên địa bàn diễn biến phức tạp nhất là tình hình trộm, cướp tài sản. Do đó, việc sớm bắt giữ hung thủ giết người dã man và manh động như Đậu Đức Mười khiến người dân yên tâm hơn. 

Hung thủ thực nghiệm lại cảnh ra tay đâm cô gái.

Tương tự chị Nguyễn Thị Hương, công nhân thuê trọ tại khu phố 8A, phường Long Bình cũng bày tỏ sự yên tâm hơn sau nhiều đêm lo sợ và khó ngủ khi biết  em Minh bị sát hại ngay tại phòng trọ. Cùng chung tâm lý này, nhiều người dân địa phương mong muốn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai sớm hoàn tất công tác điều tra truy tố để đối tượng ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.


Ngọc Sơn
.
.
.