Nghi can sát hại 5 người gây rúng động TP Hồ Chí Minh vừa bị bắt

Thứ Sáu, 16/02/2018, 18:15
Nghi can gây ra vụ thảm sát tại nhà 131, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh là Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) nhân công trong xưởng sản xuất của ông Chinh. Sau khi gây án Tình lẩn trốn tại Long An. Công an đã bắt giữ đối tượng này.

Ngày 16-2 (mùng 1 tết), Đại tá Nguyễn Sỹ Quang-Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP Hồ Chí Minh xác nhận, sau một ngày điều tra truy xét, công an TP Hồ Chí Minh đã xác định được nghi can gây ra vụ thảm án tại nhà 131 đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh là Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê quán An Giang). 

Hiện trường vụ thảm sát khiến 5 người trong một gia đình tử vong

Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tỏa đi nhiều tỉnh thành để truy bắt nghi can này. Trưa 16-2 (mùng 1 tết) Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt được Tình khi Tình đang lẩn trốn tại Long An. Công an TP Hồ Chí Minh đang di lý Tình từ Long An về TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ. 

Bước đầu Tình khai nhận một mình gây ra vụ thảm sát khiến 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, quê Thanh Hóa) tử vong. Tình là nhân công trong xưởng gia công inox của ông Chinh. Đông cơ gây án và những tình tiết mới của vụ án sẽ được báo CAND Online tiếp tục cập nhật.

M.Đức
.
.
.