“Ngáo đá” thanh niên khống chế hai mẹ con trong phòng trọ

Chủ Nhật, 14/06/2020, 09:11

Ngày 14-6, Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ Nguyễn Văn Hùng 25 tuổi để điều tra, làm rõ việc sử dụng hung khí khống chế, đe dọa tính mạng chị Trần Thị Thu Huyền 26 tuổi và cháu Lê Văn Kiên 7 tuổi -  con trai chị Huyền tại một phòng trọ ở phường Tân Hiệp...


Khoảng 19 giờ tối 13-6, Nguyễn Văn Hùng có biểu hiện phê ma túy đá, đột nhập vào phòng trọ của chị Trần Thị Thu Huyền ở khu phố 5, phường Tân Hiệp. Tại đây, Hùng đã dùng hung khí khống chế chị Huyền và cháu Kiên vào trong khu vực nhà tắm, đe dọa đến tính mạng.

Hùng vẫn còn biểu hiện ngáo đá  khi bị công an bắt giữ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo giải cứu các nạn nhân. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã giải cứu thành công, đưa hai mẹ con chị Huyền ra khỏi phòng an toàn, đồng thời, bắt giữ Nguyễn Văn Hùng. 

Trong quá trình giải cứu các nạn nhân, một chỉ huy Công an phường Tân Hiệp đã bị thương nhẹ ở tay. Hai mẹ con chị Huyền đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, ổn định tinh thần.


Ngọc Sơn
.
.
.