Ngăn chặn 6 đối tượng xuất cảnh trái phép

Thứ Năm, 07/01/2021, 15:05
Nhóm 6 đối tượng tập trung tại khách sạn, chờ xuất cảnh sang Campuchia thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 7/1, Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Duy Hoan cho Công an tỉnh Khánh Hòa, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhóm 6 đối tượng bị bắt quả tang khi chuẩn bị xuất cảnh sang Campuchia.

Hoan có lệnh truy nã của Công an tỉnh Khánh Hòa về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 5/1, Công an xã Thường Thới Hậu A (huyện Hồng Ngự) phối hợp Quân sự xã và Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiến hành kiểm tra 6 đối tượng gồm: Hoan, Bế Khánh Thi, Nguyễn Văn Khương, Ngô Tiến Tùng, Mai Minh Mẫn và Nguyễn Thị Hà Thanh, có biểu hiện xuất cảnh trái phép. 

Các đối tượng khai nhận đã lên mạng xã hội Facebook, Zalo để tìm việc. Sau thời gian quen, nhóm này trao đổi với đối tượng đang sinh sống tại Campuchia, hứa hẹn tổ chức đưa xuất cảnh sang làm thuê. 

Đối tượng Hoan có lệnh truy nã, bị bắt quả tang khi chuẩn bị xuất cảnh trái phép.

Theo kế hoạch các đối tượng tập trung tại khách sạn ở TP Hồng Ngự, chờ trời tối thì di chuyển đến ấp Bình Hòa Trung (xã Thường Thới Hậu A) để xuất cảnh trái phép sang Campuchia nhưng bị phát hiện, bắt giữ.

Đoàn Diểu – Hồng Châu
.
.
.