Ngăn chặn hiệu quả tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép

Thứ Bảy, 26/12/2020, 07:40
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Chính phủ quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới đối với người tại Việt Nam và Campuchia. Lợi dụng tình hình trên, một số đối tượng tìm kiếm người dân muốn qua lại biên giới để tổ chức cho họ xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Năm 2020, Công an các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp cùng lực lượng Biên phòng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.


Chỉ tính riêng địa bàn xã Thường Thới Hậu A và xã Thường Lạc (huyện Hồng Ngự), lực lượng Công an cơ sở phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cầu Muống phát hiện, xử lý 158 vụ với 178 đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh, qua lại biên giới trái phép. Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và đưa đi cách ly tập trung 134 đối tượng. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cầu Muống còn trực tiếp phát hiện, xử lý 126 vụ với 130 đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, tiến hành bàn giao Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố 2 vụ, liên quan 3 đối tượng.

Công an xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng) phối hợp tuần tra khu vực biên giới.

Với đặc thù khoảng cách giữa 2 bờ sông biên giới tỉnh Đồng Tháp và tỉnh PrâyVeng (Campuchia) hẹp, nhiều đường mòn, lối mở, các đối tượng lợi dụng địa hình này để lén lút tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại. Điển hình giữa tháng 9/2020, Cơ quan ANĐT khởi tố bị can Nguyễn Thị Mén (ngụ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Mén khai nhận đã cùng đồng bọn tổ chức đưa 6 người đến cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng) cho họ mặc áo phao, giấu hành lý vào bịch nilon vượt sông sang Campuchia.

Lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Cuối tháng 9/2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận và điều tra hành vi của Lâm Thanh Mẩn (SN 1985, ngụ xã Tân Hội, TP Hồng Ngự) và Lâm Văn Tưa (SN 1975, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An). Mẩn khai nhận nhiều năm sinh sống tại biên giới nên thông thuộc địa bàn, lợi dụng tình hình dịch bệnh, Mẩn móc nối với Tưa tổ chức đưa 3 lần, tổng cộng 6 người sang Campuchia bằng xuồng máy nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp, đa phần những người muốn xuất cảnh, nhập cảnh trái phép ra nước ngoài mục đích chủ yếu là để lao động, kiếm thêm thu nhập. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà thực tế đã xảy ra những hệ lụy khôn lường như bị ngược đãi, đánh đập, bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động phạm tội, trở thành nạn nhân của các vụ án mua bán người, thậm chí bị ép làm gái mại dâm.

Trong năm 2020, chính quyền địa phương, Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phối hợp hiệu quả cùng Bộ đội Biên phòng tổ chức nhiều lượt tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống khu vực giáp biên chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, kịp thời thông tin đến lực lượng chức năng khi phát hiện người lạ mặt qua lại biên giới.

Đoàn Diểu
.
.