Mua súng phòng thân trong thời gian trốn truy nã

Thứ Tư, 06/01/2021, 10:37
Phạm Ngọc Tân đã mua súng đạn để phòng thân, trong thời gian trốn truy nã. 

Ngày 6/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Ngọc Tân (SN 1994, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 

Theo kết quả điều tra, Tân bị Công an huyện Tháp Mười khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong quá trình điều tra, Tân đã trốn khỏi địa phương nên bị truy nã. 

Khẩu súng được cơ quan Công an thu giữ.

Ngày 22/9/2020, Công an huyện Tháp Mười đã bắt giữ Tân tại thị trấn Mỹ An. Khám xét trong người bị can thu giữ khẩu súng, 38 viên đạn. Qua giám định xác định khẩu súng và số đạn nói trên là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự quân dụng. 

Công an huyện Tháp Mười đã chuyển vụ việc trên đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý. Kết quả điều tra, Tân đã mua súng và đạn trên mạng Internet để mang theo bên mình phòng thân trong quá trình trốn truy nã. 

Văn Vĩnh
.
.
.