Bắt người trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ Ba, 29/12/2020, 16:10
Chiều 29/12, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ Nhữ Thị Mở (SN 1966, ngụ Đắk Nông) - đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Mở (ảnh do Công an cung cấp)
Theo cơ quan Công an, cách đây 2 năm, Mở đã lợi dụng mối quan hệ quen biết xã hội để vay mượn, làm hợp đồng chuyển nhượng đất chiếm đoạt 650 triệu đồng của 2 nạn nhân ở tỉnh Đắk Nông. Gây án xong, Mở bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, đối tượng sang Trung Quốc lẩn trốn một thời gian. Đến ngày 16/4/2020, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định truy nã bị can đặc biệt đối với Mở, vì liên quan đến vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” bị khởi tố trước đó.

Qua truy xét, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện Mở đang lẩn trốn ở Chợ Quang Vinh 3, thuộc khu phố 1, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên. Hàng ngày, Mở bán thịt heo mưu sinh qua ngày. Ngay sau đó, hai đơn vị trên và Công an thị xã Tân Uyên đã bắt giữ Mở khi đối tượng đang bán thịt heo ở chợ.

C.Bình-T.Quang
.
.
.