Mâu thuẫn đâm chết đồng nghiệp khi đang ngủ

Thứ Sáu, 10/11/2017, 13:44

Ấm ức vì bị đồng nghiệp đánh trước đó, sau khi dự tiệc tất niên xong Trần Sâm Nan đã đâm người này tử vong khi nạn nhân đang ngủ.


Ngày 10-11, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử lưu động tại chợ Cầu Xây, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) tuyên phạt Trần Sâm Nan (23 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Nan và anh Kim Xuân cùng là công nhân tại cơ sở sản xuất chao trên địa bàn xã Phạm Văn Hai.

Tối 23-1-2017, trong lúc ngồi nhậu chung với nhóm công nhân tại nơi làm việc giữa Nan và anh Xuân xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Bị Xuân dùng tay và ghế nhựa đánh, Nan định đánh lại nhưng được mọi người can ngăn.

Vẫn còn ấm ức nên sáng 24-1, Nan đến khu vực ngã tư chợ Bà Lái mua một con dao Thái Lan đem về giấu trong tủ bếp khu vực nấu ăn tại nơi làm việc.

Bị cáo Trần Sâm Nan tại toà

Chiều cùng ngày, sau khi dự tiệc tất niên tại nơi làm việc, anh Xuân vào phòng nằm ngủ.

Nhìn thấy anh Nan đi ngủ, Nan vào bếp lấy con dao đã mua trước đó lẻn vào phòng đâm một nhát vào bụng anh Xuân khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Nan rời khỏi hiện trường và đến nhà người quen ở quận 6 kể lại sự việc.

Được người này động viên, Nan đã đến Công an đầu thú và khai nhận tội.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.