Mang súng đến quán cà phê để... bán

Thứ Năm, 03/08/2017, 14:28
Phát hiện Đạt vác khẩu súng dài hơn nửa mét đến quán cà phê để giao cho khách hàng, người dân đã trình báo vụ việc cho Công an…

Ngày 3-8, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao Tô Tấn Đạt (28 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú quận 9, TP Hồ Chí Minh) cùng tang vật liên quan cho Công an huyện Hóc Môn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đạt tại cơ quan điều tra

Trước đó chiều 2-8, người dân phát hiện Đạt vác vật giống súng vào quán cà phê trên đường Hưng Lân, xã Bà Điểm nên báo cho lực lượng Công an xã Bà Điểm. Công an xã Bà Điểm phối hợp với Công an huyện Hóc Môn tiến hành kiểm tra và phát hiện Đạt đang cất giấu khẩu súng dài khoảng nửa mét, có ống ngắm trong một hộp giấy.

Khẩu súng mà Đạt đem bán

Tại CQĐT, Đạt khai mang khẩu súng đến quán cà phê nói trên để giao cho khách đặt mua với giá 45 triệu đồng, khi chưa kịp giao thì công an bắt giữ. Công an xác định, khẩu súng nói trên là súng bắn đạn chì, độ sát thương cao.

Anh Thư - Phan Linh (clip)
.
.
.