Mầm họa từ lối sống bầy đàn

Thứ Năm, 29/09/2016, 08:30
Thời gian gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều những đối tượng tụ tập với nhau thành từng nhóm, gây án trộm cắp, cướp giật…



Thời gian qua, lực lượng Công an các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) liên tiếp triệt phá hàng loạt chuyên án, tụ điểm tàng trữ, sử dụng ma tuý và hung khí tự chế, vũ khí quân dụng. Để có tiền sử dụng ma tuý, những ổ nhóm này buôn bán ma tuý, thu nạp đàn em có tiền án và sẵn sàng dùng bạo lực, gây án trộm cắp, cướp giật…

Qua nhiều tháng đeo bám địa bàn, đầu tháng 9-2016, Công an TP Mỹ Tho đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá tụ điểm chuyên cung cấp ma tuý và băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm chó, “đá xế” trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận tại 2 căn nhà trọ thuộc ấp 2 (xã Trung An, TP Mỹ Tho). 

Một số đối tượng trong vụ án.

Lực lượng tạm giữ 9 nghi can liên quan, thu giữ 7 xe môtô các loại không rõ nguồn gốc nghi trộm cắp, nhiều đồ nghề rả, ráp cùng hàng trăm phụ tùng xe môtô đã bị tháo rời, 7 bịch ma túy đá, nhiều súng điện, súng bắn đạn bi sử dụng bằng cồn, dụng cụ dùng sử dụng ma túy đá, mã tấu và nhiều hung khí nguy hiểm. 

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định băng nhóm này do Nguyễn Thị Mỹ Linh (36 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Linh thuê 2 căn nhà trọ và thu nạp dưới trướng nhiều đàn em có tiền án về các tội trộm cắp, cướp giật và nghiện ma tuý. 

Hàng ngày, bọn chúng toả đi các hướng trộm xe môtô, trộm chó của người dân. Trung bình mỗi ngày, bọn chúng tiêu thụ từ 100-200kg thịt chó cho các lò mổ. Quá trình gây án, nếu người dân phát hiện truy đuổi bọn chúng sẵn sàng dùng hung khí chống trả.

Theo lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý (PC47) Công an các tỉnh, thành ĐBSCL, thời gian qua, trong quá trình triệt phá các tụ điểm tàng trữ ma tuý tại các khu dân cư, nhà trọ, khách sạn, ngoài tang vật là “hàng đá”, lực lượng thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm (đao, mã tấu tự chế, kiếm) và thậm chí là cả súng rulo, súng k54. 

Tại Cần Thơ, từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng Công an đã triệt phá, bắt giữ hàng loạt đối tượng lên cơn ngáo đá có hành vi khống chế con tin; gây thương tích cho người dân và tổ chức sử dụng hung khí gây án cướp giật. “Nhiều nghi phạm khi được lực lượng Công an đưa về trụ sở làm việc vẫn trong tình trạng ngáo đá”, một cán bộ Phòng PC47, Công an TP Cần Thơ cho hay.

Vũ khí bị Công an thu giữ.

Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, quá trình triệt phá tụ điểm tàng trữ ma tuý tại nhà nghỉ Hương Quỳnh (xã Phước Hậu) vào giữa tháng 8-2016 vừa qua, do một nhóm thanh niên tại TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang và Vĩnh Long tàng trữ, sử dụng ma tuý, cơ quan Công an đã thu giữ lượng lớn hung khí nguy hiểm, như: 3 mã tấu tự chế, 3 cây giáo nhọn… 

Lãnh đạo Phòng PC47, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thực tế đấu tranh đa số người nghiện có xu hướng rủ rê, lôi kéo người khác cùng tham gia, nhất là thanh thiếu niên. Bởi các loại ma túy tổng hợp đều được tổ chức sử dụng tập thể, với nhiều lứa tuổi, giới tính.

Mới đây, cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Kiệp (33 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) để điều tra về hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Trộm cắp tài sản. Kiệp là đối tượng nghiện ma túy nặng, trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự. 

Để có tiền thoả mãn cơn nghiện, Kiệp gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn thị xã Tân Châu. Quá trình gây án, Kiệp dùng chính tài sản trộm cắp (điện thoại iphone 6, ipad…) đổi lấy khẩu súng Rulô và 16 viên đạn với đối tượng người Campuchia rồi mang về Việt Nam cất giấu, phòng thân.

Đại tá Nguyễn Hoàng Long, Trưởng phòng PC47, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: trong chuyên án triệt phá đường dây cung cấp ma tuý từ TP Hồ Chí Minh về Đồng Tháp vào đầu năm 2016, do Dương Văn Hồng (tự Hồng Thiên Bang, 28 tuổi, ngụ xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh) cầm đầu, lực lượng Công an đã thu giữ 2 khẩu súng quân dụng K59 (có tra sẵn đạn), Colt 45 tự chế bắn đạn bi. 

Hồng là đối tượng nghiện ma tuý nặng, có nhiều tiền án. Sau khi ra tù, Hồng thu nhận nhiều đối tượng nhiều tiền án (cũng nghiện ma tuý) để thực hiện “giao dịch” cho mình. Mỗi khi ra đường, Hồng luôn khoe những hình xăm vằn vện trên người cùng 2 khẩu súng để thị uy với đán đàn em và các con nghiện.  

“Nếu không kịp thời ngăn chặn và triệt phá băng nhóm do Hồng cầm đầu, rất khó lường được hậu quả khả năng đối tượng gây ra các vụ phạm pháp hình sự khác, bởi Hồng luôn kè kè 2 khẩu súng bên người. Việc triệt phá băng nhóm do Hồng cầm đầu thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an”, Đại tá Long nói.

Tại buổi làm việc mới đây với Công an tỉnh Vĩnh Long, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) nhìn nhận, hiện nay số người nghiện ma tuý sống ngoài cộng đồng có chiều hướng gia tăng. Những đối tượng này tụ tập với nhau thành từng nhóm, gây án trộm cắp, cướp giật…

Manh động hơn, quá trình gây án, nhiều băng nhóm sử dụng hung khí, hàng nóng khống chế nạn nhân hoặc chống trả lực lượng chức năng. Lực lượng Công an các đơn vị địa phương cần tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này, ngăn ngừa mầm mống phạm tội…

Văn Vĩnh
.
.
.