Lợi dụng việc giãn cách xã hội để trộm cắp tài sản

Thứ Bảy, 24/07/2021, 14:08
Nguyễn Thành Nghĩa và Lưu Hoàng Phú đã lợi dụng thời gian giãn cách xã hội, rủ nhau tìm sơ hở của người dân để trộm tài sản. 

Ngày 24/7, Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) đã lập hồ sơ điều tra đối với Nguyễn Thành Nghĩa (SN 2003) và Lưu Hoàng Phú (SN 2000, cùng ngụ huyện Tam Bình), điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghĩa và Phú tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, khuya 21/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tam Bình tuần tra đến xã Hòa Lộc, phát hiện Nghĩa và Phú có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Trong xe máy hai thanh niên này điều khiển, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện dao tự chế và dụng cụ để bắt gà. 

Cả hai thừa nhận nghiện ma túy và không có tiền tiêu xài nên lợi dụng đêm khuya tìm sơ hở của người dân để trộm tài sản. Quá trình điều tra, cả hai thừa nhận trước đó đã trộm gốc mai vàng trị giá 40 triệu đồng của người dân ở xã Tân An Luông (huyện Vũng Liêm). 

Công an huyện Tam Bình sau đó bàn giao hai nghi can cho Công an huyện Vũng Liêm, thụ lý theo thẩm quyền. 

Quốc Trung
.
.
.