Cặp tình nhân và 2 anh em ruột trộm tài sản hơn 100 triệu đồng

Thứ Bảy, 10/07/2021, 17:59
Lợi dụng đêm tối, 4 đối tượng gồm cặp tình nhân và hai anh em ruột rủ nhau lập nhóm cùng bẻ khóa, đột nhập vào kho phế liệu, dùng áo che chắn camera để trộm cắp hơn 300kg kim loại đồng bán chia nhau tiêu sài.

Ngày 10/7, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết: Đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm đột nhập kho phế liệu, trộm hơn 300 kg đồng.

Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an quận Cẩm Lệ nhận được tin báo của bà Trần Thị Bông (SN 1954, HKTT: tổ 3, Nam Dương, Hải Châu) về việc nhà kho phế liệu của gia đình (số 280 Lê Đại Hành, Khuê Trung) bị kẻ gian phá khóa vào trộm cắp tài sản gồm hơn 300kg kim loại đồng trị giá 100 triệu đồng.

Sau khi điều tra, xác minh tại hiện trường Công an quận Cẩm Lệ xác định được 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Hiền (SN 1985, HKTT phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê); Nguyễn Đại Vinh (SN 1990, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, em ruột Hiền); Nguyễn Thị Liền (SN 1988, HKTT: Phú Hải, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, là em ruột Hiền) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, HKTT: Tổ 49, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, bạn trai Hiền) liên quan đến vụ việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Lợi dụng ban đêm cửa hàng không có người canh gác, Hiền, Liền và Hùng bẻ khóa kho phế liệu lấy cắp 8 bao tải kim loại đồng, sau đó chở về chỗ ở của Vinh để cất giấu. Mặc dù biết là tài sản trộm cắp nhưng Vinh vẫn giúp sức, bao che cho hành vi của các đối tượng. Các đối tượng đã bán tổng cộng 222 kg kim loại đồng cho một tiệm phế liệu trên địa bàn Đà Nẵng để chia nhau tiêu xài.

 

H.T
.
.
.