Đi xe 4 chỗ, "nổ là Công an để lừa đảo

Chủ Nhật, 26/06/2016, 10:18
Trong lúc ngồi uống cà phê, anh Long gặp Phúc. Người đàn ông đi ôtô 4 chỗ giới thiệu là lãnh đạo ở Bộ Công an, phụ trách 17 tỉnh, thành trong cả nước...

Ngày 26-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), cho biết: Đã tạm giữ Nguyễn Hữu Phúc (50 tuổi, quận 10, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Theo điều tra ban đầu, vào trung tuần tháng 5-2016, anh Nguyễn Thanh Long (32 tuổi, quê quán Thanh Hoá; tạm trú phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một ) có xe tải bị lực lượng CSGT thị xã Tân Uyên (Bình Dương) tạm giữ do vi phạm Luật Giao thông. 

Trong lúc ngồi uống cà phê, anh Long gặp Phúc. Người đàn ông đi ôtô 4 chỗ giới thiệu là lãnh đạo ở Bộ Công an, phụ trách 17 tỉnh, thành trong cả nước.

Đối tượng tại thời điểm bị bắt giữ

Sau đó, Công an “dỏm” hứa này hứa giúp lấy xe, nếu anh Long chịu chi 50 triệu đồng để lo các “thủ tục”. Hơn tháng trôi qua nhưng không thấy xe, anh Long gọi điện hối thúc thì ông ta bảo đưa thêm 2 triệu đồng để lo “ăn nhậu”. 

Tối 23-6, Phúc hẹn anh Long đến quán cà phê ở TP.Thủ Dầu Một nhận tiền thì bị nhóm “Hiệp sỹ”Nguyễn Thanh Hải thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) ập vào bắt quả tang. 

Tại cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận hành vi giả danh người của Bộ Công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng từng có một tiền án về tội lừa đảo, ra tù năm 2015.

D.Anh
.
.
.