Lĩnh án 8 năm tù chỉ vì giăng bẫy điện chống trộm

Thứ Sáu, 10/06/2016, 15:11

Chỉ vì liên tục bị mất trộm vịt, ông Tình xót của nên đã giăng điện quanh chuồng trại. Hành vi của người nông dân đã gây ra cái chết cho một thanh niên tại địa phương. 

Sáng 10-6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tình (42 tuổi, trú tổ dân phố 5, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào năm 2015, ông Tình nuôi một đàn vịt tại chuồng trại của nhà mình. Do liên tục bị mất vịt, xót của nên ông Tình đã giăng điện lên hàng rào lưới B40 xung quanh chuồng vịt. Đến tối 23-11-2015, anh Võ Hoàng Phiên (23 tuổi, trú cùng địa phương) đi nhậu về và lẻn vào nhà ông Tình để bắt trộm vịt. Khi chạm vào hàng rào đã bị điện giật tử vong tại chỗ.

Bị cáo Tình trước vành móng ngựa. 
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tình đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi của mình là trái với pháp luật, gây nguy hiểm cho tính mạng người khác nên trước đó bị cáo đã tác động đến thân nhân mang số tiền 30 triệu đồng hỗ trọ gia đình nạn nhân lo hậu sự. 
Văn Thành
.
.
.