Liên tiếp bắt giữ nhiều tàu chở hàng nghìn tấn than trái phép

Thứ Ba, 09/08/2016, 21:00
Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ nhiều tàu chở than cám trái phép trên biển với số lượng hàng nghìn tấn.

Chiều 9-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, vừa phối hợp với lực lượng thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP bắt giữ 2 tàu vận chuyển số lượng lớn than cám trái phép trên đường biển.

Trước đó, trong lúc tuần tra tại vùng biển cảng Chân Mây, lực lượng BĐBP phát hiện tàu hàng số hiệu QN8196 do Trần Ngọc Nam (32 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng chở gần 3.600 tấn than cám. Trong khi đó, hóa đơn GTGT do thuyền trưởng cung cấp có dấu hiệu bị tẩy xóa, không đúng chứng thư chất lượng.

Tàu LP26 chở than cám trái phép bị lực lượng BĐBP Thừa Thiên- Huế bắt giữ.

Tại vùng cảng Thuận An (huyện Phú Vang), lực lượng BĐBP cũng phát hiện tàu LP26 (HP4023) có 7 thuyền viên do Nguyễn Văn Hướng (49 tuổi, trú tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng vận chuyển 1.450 tấn than cám không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Hiện lực lượng BĐBP đã tạm giữ 2 tàu cùng số lượng hàng hóa trên để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Trước đó vào đầu tháng 6-2016, tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện tàu Vạn Xuân 08 chở 3.585 tấn than cám trái phép từ Hòn Gai (Quảng Ninh) vào cảng Chân Mây. 

A. Khoa
.
.
.