Thu giữ hơn 3.500 tấn than cám không rõ nguồn gốc

Thứ Bảy, 04/06/2016, 08:45
Tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây vừa tiến hành kiểm tra tàu Vạn Xuân 08, số hiệu QN 8196, phát hiện tàu này chở 3.585 tấn than cám từ Hòn Gai (Quảng Ninh) vào cảng Chân Mây, không rõ nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Ngày 3-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) vừa tiến hành kiểm tra tàu Vạn Xuân 08, số hiệu QN 8196, phát hiện tàu này chở 3.585 tấn than cám từ Hòn Gai (Quảng Ninh) vào cảng Chân Mây, không rõ nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Được biết, tàu Vạn Xuân 08 có 10 thuyền viên do Bùi Xuân Võ (59 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng vận chuyển số than trên di chuyển từ Hòn Gai vào cảng Chân Mây. 

Nhận được tin báo tàu này trả than tại cảng Chân Mây, theo đề nghị phối hợp của BTL Vùng Cảnh sát biển 2, lực lượng BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành kiểm tra phương tiện và phát hiện số than cám vận chuyển trái phép nói trên. 

Hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Anh Khoa
.
.
.