Lãnh án vì làm “chuyện người lớn” với bạn gái học lớp 8 có thai

Thứ Năm, 27/08/2020, 14:42
Thanh niên dự tiệc sinh nhật, quen bạn gái rồi nảy sinh tình cảm. Sau đó thanh niên này đã nhiều lần đưa bạn gái “nhí” mới học lớp 8, chưa đủ 16 tuổi về nhà quan hệ tình dục khiến bạn gái có thai…


Ngày 27/8, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP Hồ Chí Minh) xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo bị hại và y án sơ thẩm đối với bị cáo Đào Đức Linh Dương (SN 1999, ngụ  huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). 

Qua đó HĐXX đã tuyên phạt Dương 5 năm 6 tháng tù  về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Trước đó, vào tháng 6/2020, TAND huyện Bình Chánh đã tuyên phạt Dương 5 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Sau án sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt còn bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, vào tháng 10/2017, cháu P.T.T.L. ( SN 2004) đi dự tiệc sinh nhật của người quen thì gặp Đào Đức Linh Dương. Cả hai kết bạn với nhau qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm.

Khoảng 19h ngày 13/1/2018, sau khi đi dự tiệc cùng nhau thì cả hai bắt taxi về nhà Dương tại huyện Bình Chánh. 

Tại đây, cả hai đã “làm chuyện chồng vợ” với nhau. Đến khoảng tháng 10/2018, Dương đi mua phụ tùng xe máy lại gặp L. Lúc này thấy L. vẫn đang mặc đồng phục lớp 8, hỏi ra mới biết bạn gái đã nói dối tuổi thật của mình.

Biết vậy nhưng Dương vẫn tiếp tục quan hệ tình cảm với bạn gái “nhí”. Vào đầu tháng 2/2019, Dương đón L. tại trường học về nhà Dương. Tại đây, cả hai tiếp tục quan hệ tình dục. Theo lời khai của Dương, cả hai đã quan hệ tình dục với nhau 12 lần.

Khi gia đình phát hiện L. quen Dương và thường xuyên bỏ học nên ngăn cản. Đến ngày 25/4/2019, do thấy L. có biểu hiện bất thường nên gia đình đã đưa đi khám thì phát hiện L. đã mang thai 6 tuần.

Mẹ L. bắt L . phá thai nhưng L. không chịu. Dương và gia đình có đến xin cưới L. nhưng mẹ L . không đồng ý

Sau đó, mẹ L. đã đến cơ quan công an trình báo.

Do L. còn đi học nên gia đình đã đưa em đi dừng thai tại Bệnh viện Từ Dũ. Theo kết quả giám định ADN của trung tâm pháp y TP Hồ Chí Minh, Dương là cha sinh học của mô thai trên.



Bùi Phan
.
.
.