Kiểm tra taxi quá tốc độ phát hiện 20kg cần sa

Thứ Năm, 20/08/2015, 16:58
Qua kiểm tra chiếc taxi chạy quá tốc độ, CSGT huyện Hậu Lộc đã tạm giữ 3 đối tượng cùng 20kg cần sa trên xe. Một đối tượng khai nhận, thuê taxi để chở số cần sa trên mang ra Hà Nội.


Bắt 2 đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin và 2.000 viên ma túy tổng hợp/ Ma túy giấu trong gói ‘chè sạch Thái Nguyên’

Rạng sáng ngày 19/8, trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, tổ công tác của phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Thanh Hóa) do Đại úy Nguyễn Hoành Long làm tổ trưởng đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 20 kg cần sa khô (tài mà).

Tổ công tác kiểm tra xe tacxi 37A -135.65 và phát hiện số ma túy.

Tại thời điểm trên, tổ công tác TTKS đã phát hiện xe taxi BKS 37A -135.65 chạy tốc độ cao nên đã ra tín hiệu dừng xe lại để kiểm tra.

Đối tượng Đặng Bá Thắng và 20 kg cần sa khô bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 20kg cần sa khô nên đã lập biên bản và yêu cầu 3 đối tượng trên xe gồm: Đặng Bá Thắng, (18 tuổi) ở TP Vinh, Nghệ An; Trần Đình Chương ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh (lái xe) và Đinh Việt Anh, ở Thành phố Vinh, Nghệ An đưa phương tiện và tang vật về trạm CSGT Quảng Xương làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận là chủ nhân của số ma túy trên. Tối  18/8, Thắng đã thuê xe taxi 37A -135.65 do Trần Đình Chương điều khiển chở đi Hà Nội. Được biết, Thắng đã có 1 tiền án về tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Thái Thanh
.
.
.