Không để tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen” có đất sống tại Cần Thơ

Thứ Năm, 06/12/2018, 11:02
Tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 5-12, về kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2018 cho thấy, phạm pháp hình sự tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Trên địa bàn Cần Thơ xuất hiện các băng nhóm, đối tượng lưu động ở các tỉnh, thành phía Bắc đến tổ chức cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ. Tội phạm sử dụng công nghệ cao có dấu hiệu hình thành các tổ chức lừa đảo trực tuyến, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tượng người nước ngoài với các đối tượng trong nước để thực hiện hành vi phạm tội. Tội phạm ma túy có xu hướng trẻ hóa, thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh…

Với phương châm không để tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” tồn tại trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ chủ động mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê “theo kiểu xã hội đen”. 

Kết quả xử lý 47 vụ, 113 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ, thu giữ hàng trăm nghìn tờ rơi quảng cáo, hồ sơ vay… Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy, tệ nạn xã hội được chỉ đạo quyết liệt. 

Tỷ lệ điều tra phá án đạt 96,91%, trọng án đạt 100%. Nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm như: giết người giảm 25%, cướp giật tài sản giảm 25,9%...

Văn Vĩnh
.
.
.