Không để tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen” ở Đồng Nai

Thứ Năm, 25/01/2018, 19:38
Ngày 25-1, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
Dự và chỉ đạo tại hội nghị có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo các Tổng cục nghiệp vụ của Bộ Công an và cùng đại diện các sở ngành liên quan.

Thông tin về kết quả các mặt công tác Công an năm 2017, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an Đồng Nai cho biết, Công an Đồng Nai đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai về đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị thuộc Công an Đồng Nai có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2017.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức và tội phạm gây án nghiêm trọng, tội phạm cờ bạc, mại dâm; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận quan tâm… từ đó, phạm pháp hình sự trên địa bàn được kéo giảm trên 10%; Công an Đồng Nai đã điều tra, khám phá 1.300 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, bắt xử lý 2.400 đối tượng; tỷ lệ điều tra án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 98%.

Tổ chức triệt phá 80 băng ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt xử lý 426 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 180 đối tượng truy nã; xác minh làm rõ gần 3.000 tin tố giác tội phạm, đạt tỷ lệ 93%. 

Tổng kết phong trào thi đua vì ANTQ năm 2017, Công an Đồng Nai đã có 3 đơn vị được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc cấp cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các cán bộ, chiến sỹ dự hội nghị.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai cần quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 về những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2018 đối với lực lượng Công an.

Tập trung triển khai các giải pháp kìm chế sự gia tăng tội phạm, không để hình thành các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới. 

Ghi nhận những nỗ lực của Công an Đồng Nai tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái cũng yêu cầu Công an Đồng Nai tập trung thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình; kịp thời phân tích, dự bảo và chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết hiệu quả những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự nổi lên ngay từ cơ sở. 

Trước mắt, Công an Đồng Nai cần tổ chức thực hiện tốt thật cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn trước trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 để người dân địa phương được đón tết trong an vui.

Bảo Sơn
.
.